Kết quả tìm kiếm cho "Năm Tuất"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 553
Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) sửa đổi có hiệu lực, mang lại những thay đổi quan trọng về quyền lợi người tham gia. BHYT có nhiều điểm mới, như: Chi trả khám, chữa bệnh (KCB) tại nhà, KCB không phân biệt địa giới, hỗ trợ mức đóng cho nhiều đối tượng hơn và thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục; mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản, mở rộng đối tượng tham gia và bổ sung chế độ trợ cấp cho người lao động (NLĐ) không đủ điều kiện hưởng lương hưu
Từ ngày 1/7/2025, người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước ngày 1/1/2021 nhận nhiều chính sách, được lựa chọn thời điểm nhận lương hưu.
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7/2025, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), mở rộng quyền lợi cho người dân, nhất là những người yếu thế và người có công với cách mạng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là hệ thống an sinh xã hội quan trọng bảo vệ người lao động khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Bài viết này của OPES sẽ giúp bạn hiểu rõ về các chính sách, quyền lợi và thông tin cần thiết về BHXH.
Ngày 28/2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay có thêm chế độ thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… là một trong nhiều điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 so với luật hiện hành.
Vào khoảng 3 giờ ngày 31/12, tại đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết và 2 người mất tích.
Chiều 22/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức “Truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách bảo trợ xã hội và bình đẳng giới trong ngành lúa gạo tỉnh An Giang”; những chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho gần 80 hội viên, nông dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn.
Nhiều người biết bà Châu Thị Tế (1766 - 1826) là chánh thất của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Nhưng ít ai biết danh xưng “Nhàn Tĩnh phu nhân” của bà. Danh xưng này được vua Minh Mạng dụ phong sau khi bà qua đời, kết thúc viên mãn cuộc đời “kinh bang tế thế” của vợ chồng bà.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8094/VPCP-KGVX ngày 5/11/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Tuy nhiên, cách thực hiện chính sách BHYT nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân, liên quan đến mức đóng, thụ hưởng quyền lợi.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Ghe - bà Tô Huỳnh Tuất (ngụ ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân) khiếu nại việc mua nền nhà trả chậm trong cụm, tuyến dân cư xã. Dù đã trả tiền xong, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).